Một sinh viên Thụy Điển bị kết án tù chung thân vì tội giết người

Tòa án Thụy Điển ngày 8/9 tuyên án tù chung thân một sinh viên 18 tuổi vì tội sát hại hai giáo viên trong vụ tấn công bằng rìu tại một trường học ở thành phố Malmo, miền Nam nước này.
Một sinh viên Thụy Điển bị kết án tù chung thân vì tội giết người ảnh 1Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công tại ngôi trường ở Malmo (Thụy Điển), ngày 21/3/2022. (Nguồn: abcnews.go.com)

Ngày 8/9, tòa án Thụy Điển đã tuyên án tù chung thân một sinh viên 18 tuổi vì tội sát hại hai giáo viên. Đây là đối tượng trẻ tuổi nhất phải nhận bản án này trong lịch sử hiện đại của Thụy Điển.

Đối tượng này bị bắt ngay sau vụ tấn công bằng rìu tại trường Malmo - một trường trung học nghệ thuật sáng tạo có hơn 1.000 học sinh ở thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển. Thẩm phán Johan Kvart tuyên bố đây là vụ giết người "vô cùng tàn bạo."

Tòa án cho biết không thể xác định động cơ gây án rõ ràng. Kết quả giám định tâm thần cho thấy thanh niên này mắc chứng tự kỷ, nhưng theo tòa án, không có gì cho thấy anh ta đang mắc chứng "rối loạn tâm thần nghiêm trọng."

[Bắt được nghi phạm còn lại trong vụ tấn công bằng dao ở Canada]

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo, Anders Elison, đã đề nghị mức án nhẹ hơn vì thân chủ của mình có một số vấn đề về tâm thần. Ông cho biết sẽ kháng cáo.

Bản án được đưa ra sau khi Thụy Điển sửa đổi đạo luật vốn quy định những người phạm tội trẻ tuổi được hưởng bản án khoan hồng khi phạm phải các tội danh nghiêm trọng.

Về mặt kỹ thuật, bản án chung thân ở Thụy Điển không có thời điểm kết thúc. Tuy nhiên sau 10 năm, tù nhân có thể nộp đơn xin giảm án thành một mức án tù cụ thể, vốn thường được chấp nhận. Điều này có nghĩa là trên thực tế, mức án chung thân trung bình là 16 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục