Mưa giải nhiệt cho gần 10.000ha rừng An Giang

Trận mưa kéo dài gần một giờ tại huyện Tri Tôn đã giải nhiệt cho gần 10.000ha rừng An Giang sau thời gian dài nắng nóng gay gắt.
Chiều tối 23/3, trận mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ tại nhiều xã, thị trấn Tri Tôn, núi Dài, núi Tô... thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã giải nhiệt cho núi rừng An Giang sau thời gian dài nắng nóng gay gắt.

Cơn mưa không chỉ giải hạn cho gần 10.000ha rừng huyện Tri Tôn và khu vực giáp ranh thuộc huyện Tịnh Biên và còn góp phần giải quyết nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, người dân rất phấn khởi.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang đã xảy ra sáu vụ cháy rừng tại khu vực núi Phú Cường (Tịnh Biên), núi Cô Tô, rừng tràm Bình Minh (huyện Tri Tôn)… Do chủ động trong việc phòng chống nên thiệt hại không đáng kể.

Theo dự báo tình trạng nắng nóng còn kéo dài, nhất là trong tháng 4/2010 là cao điểm của mùa khô. Tỉnh An Giang bố trí sẵn sàng các phương tiện và lực lượng chữa cháy để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra; tăng cường công tác tuần tra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các huyện có rừng tiếp tục theo dõi, quản lý nghiêm ngặt đối với việc đốt nương làm rẫy, nghiêm cấm hoạt động đốt dọn thực bì và kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng./.

Thu Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục