Mưa lớn gây sạt lở đất tại Ấn Độ, ít nhất 15 người thiệt mạng

Sạt lở đất tại bang Uttarakhand của Ấn Độ trong ngày 19/10 đã khiến 15 người thiệt mạng, 5 trong số đó là các thành viên cùng một gia đình.
Mưa lớn gây sạt lở đất tại Ấn Độ, ít nhất 15 người thiệt mạng ảnh 1Nhân viên cứu hộ dọn dẹp sau vụ lở đất do mưa lớn tại Ấn Độ, ngày 17/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại phía Bắc Ấn Độ, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích.

Sạt lở đất tại bang Uttarakhand trong ngày 19/10 đã khiến 15 người thiệt mạng, 5 trong số đó là các thành viên một gia đình.

Trước đó một ngày, cũng tại bang này, một vụ sạt lở tương tự đã cướp đi tính mạng của 5 người.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra nhiều vụ sạt lở đất khác đồng thời dự báo bang Uttarakhand sẽ phải trải qua đợt mưa lớn trong 2 ngày tới.

Chuyên gia khí tượng cho hay lượng mưa đo được tại nhiều khu vực lên tới hơn 400mm trong ngày 18/10.

Trước tình hình trên, chính quyền bang đã yêu cầu đóng cửa trường học, cấm các hoạt động tôn giáo và du lịch.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, không chỉ bang Uttarakhand mà nhiều khu vực bang Kerala, miền Nam Ấn Độ bị ngập lụt nghiêm trọng kể từ ngày 15/10. Theo thống kê, lũ lụt đã khiến 27 người thiệt mạng tại bang này.

Giới chuyên gia cho rằng ngoài tình trạng ấm lên toàn cầu khiến băng tan nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện và nạn phá rừng cũng là nguyên nhân dẫn đã các vụ sạt lở đất. Tại bang Kerala, mức nước tại nhiều đập gần lên mức nguy hiểm buộc giới chức phải sơ tán hàng nghìn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.