Mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng ở Trung Mỹ, Nigeria

Những tháng gần đây, mưa lũ và lở đất đã làm hơn 300 người ở khu vực Trung Mỹ bị thiệt mạng, thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD.
Hoàn lưu bão Matthew ngày 26/9 đã gây mưa lớn, lũ lụt và lở đất tại nhiều vùng thuộc miền Nam Mexico và khu vực Trung Mỹ, làm ít nhất hai người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán, đe dọa nghiêm trọng tới sản lượng mía, chuối và càphê ở khu vực này.

Giới chức Mexico cho biết bão Matthew đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại 12 thành phố của bang Chiapas, phía Đông Nam nước này. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là Yajalon, với khoảng 30% diện tích đất đai bị ngập úng, ít nhất 245 ngôi nhà, hơn 30 cửa hàng bị tàn phá.

Hiện năm bang ở miền Đông và Nam Mexico trong đó có bang Veracruz - bang chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão Karl hồi đầu tháng, vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao, do dự báo mưa lớn có thể kéo dài ít nhất trong 48 giờ tới.

Tại El Salvador, cũng đã có ít nhất một người thiệt mạng và một người bị mất tích trong cơn bão này. Trong khi, mưa lớn đã buộc giới chức Honduras phải ra lệnh sơ tán gần 3.700 người dân ở San Pedro Sula - khu vực tập trung nhiều nhà máy và đe dọa nghiêm trọng tới sản lượng mía, càphê ở nước này.

Trong những tháng gần đây, mưa lũ và lở đất đã làm hơn 300 người ở khu vực Trung Mỹ bị thiệt mạng, gần 10.000 người rơi vào cảnh vô gia cư, thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Nigeria cũng đang phải đối phó với lũ lụt nghiêm trọng. Một số công trình thủy lợi đã bị phá hủy, nhiều con đập phải mở cống thoát lũ làm khoảng 2 triệu người dân ở khu vực phía Bắc nước này lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất" và 350.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, hàng triệu người dân địa phương đang bị nạn đói đe dọa.

Hội chữ thập Đỏ quốc tế và chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt và tàn phá nặng nề một khu vực rộng lớn ở phía Bắc Nigeria. Để đảm bảo an toàn cho hàng chục triệu người dân ở khu vực này, chính quyền địa phương đã buộc phải mở các đập ngăn nước, khiến cho hai tỉnh biên giới Jigawa và Sokoto bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo thông báo chưa chính thức, đến nay đã có khoảng 50 người dân thiệt mạng trong đợt lũ lụt này, trong đó có nhiều trẻ em. Chính phủ Nigeria đang kêu gọi quốc tế viện trợ để hỗ trợ hàng chục triệu người ở quốc gia đông dân nhất châu Phi đang bị thiếu lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) cho biết cũng trong ngày 26/9, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter, với tâm chấn ở độ sâu 226km, đã xảy ra ở quần đảo Rat và Aleutian thuộc bang Alaska, Mỹ. Không có lệnh cảnh báo sóng thần nào được ban bố sau trận động đất trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục