Mùa mưa bão phức tạp

Mùa mưa bão năm nay thời tiết diễn biến phức tạp

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay.
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay.

Trong đó, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm và xuất hiện tương đương với quy luật hàng năm (khoảng vào giữa tháng 5).

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng từ 5-6 cơn (tương đương với trung bình nhiều năm). Do đó, cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Về xu thế lượng mưa các khu vực trong cả nước, ông Tăng cho biết tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng mùa mưa đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm, vào khoảng 10 ngày đầu tháng 5.

Mưa sẽ tập trung vào nửa đầu mùa với lượng mưa cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm, cuối mùa ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Ở Bắc Bộ, các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ tháng 5-7.

Đầu mùa mưa, phía Tây Bắc Bộ lượng mưa ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, phía Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; các tháng cuối mùa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tại Trung Bộ, đầu mùa lượng mưa tại phía Bắc ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, các nơi khác ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; cuối mùa lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đỉnh lũ cao nhất năm 2011 trên các hệ thống sông tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn đỉnh lũ năm 2010, thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất trên các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 7 và tháng 8.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận vào tháng 8, 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9, 10; các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10, 11.

Tại Nam Bộ, đỉnh lũ cao nhất năm 2011 trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 2-3, ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ, cao hơn năm 2010 và có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục