Mùa nước đổ ở Hà Giang vào tháng tư âm lịch hàng năm

Ruộng bậc thang được coi là một trong những biểu tượng của người dân Tây Bắc. Chúng đem lại những sắc màu rực rỡ cho bức tranh hùng vĩ của núi rừng nơi đây.

Tại Chiển Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, tháng tư âm lịch hằng năm là mùa nước đổ, hay còn gọi là mùa đổ ải.

Với địa thế hiểm trở, núi cao điệp trùng, người dân nơi đây không thể canh tác và làm ruộng như ở dưới miền xuôi.

Ngàn đời nay, cuộc sống của họ gắn liền với những thửa ruộng bậc thang nép mình bên sườn núi.

Các công đoạn từ làm cỏ cho đến vỡ đất, cày bừa phải được làm thật nhanh để tranh thủ lượng mưa trong những ngày cuối Xuân đầu Hạ.

Bởi lẽ tại vùng này, chỉ có thể làm được duy nhất một vụ lúa một năm, vụ Đông lúa không chín được do nhiệt độ xuống quá thấp.

Và cũng chỉ có duy nhất thời điểm tháng tư âm lịch mới có đủ lượng mưa để cấp nước cho mùa màng.

Ruộng bậc thang được coi là một trong những biểu tượng của người dân Tây Bắc. Chúng đem lại những sắc màu rực rỡ cho bức tranh hùng vĩ của núi rừng nơi đây.

Hơn thế, ruộng bậc thang còn là minh chứng cho sức mạnh của con người trước thiên nhiên. Là biểu tượng của nỗ lực sống mãnh liệt của những người con Tây Bắc./.

(Vietnam+)