Mưa rào trên hầu khắp các địa phương trong cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (20/9) hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 8 trên khu vực Nam Lào kết hợp với đới gió Đông trên cao nên khu vực vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc đến đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/9 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 -28 độ C, phía nam có nơi 29-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục