Trước đó, mạng tin Asahi Shimbun đưa tin mức tăng đo được của ngày hôm trước là198mm trong khi độ sâu đo được trong lò đến nay đã là 6m, cao hơn 30cm so vớitrước đó.
TEPCO khẳng định chính nước mưa là thủ phạm khiến mực nước nhiễm xạ không ngừngtăng. Tuy nhà máy đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa xâm nhập nước vào bêntrong lò phản ứng nhưng dường như mọi nỗ lực của TEPCO không đủ để ngăn đượcnhững dòng nước liên tục chảy về đáy lò.
Theo TEPCO, mực nước dưới tầng hầm nhà chứa tuốcbin ở lò phản ứng số 2 tăng86mm, lò số 3 là 56mm và lò số 4 là 59mm. TEPCO cho biết thời tiết đã trở lạibình thường, các cơn mưa đã ngớt nên nhà máy đang nỗ lực ngăn chặn mực nước tăngthêm.
Lâu nay, TEPCO vẫn chuyển nước nhiễm xạ vào “thiết bị xử lý chất thải tập trung”được lắp đặt ở gần đó. Một khi lượng nước xâm nhập vào lò phản ứng tăng, TEPCOsẽ rất khó khăn trong công tác xử lý nước thải nhiễm xạ vì khối lượng nước quálớn.
Ngày 29/5, TEPCO từng bảy tỏ lo ngại rằng lượng nước nhiễm xạ trong nhà máy sẽgia tăng thể tích do bão số 2 tiến vào quần đảo Nhật Bản chuyển thành áp thấp ônđới và gây mưa lớn diện rộng. Những cơn mưa nặng hạt sẽ khiến công tác khắc phụcsự cố hạt nhân của TEPCO gặp nhiều khó khăn.
TEPCO cho biết cần ít nhất 54 tỷ yen để xử lý hết 250.000 tấn nước nhiễm xạtrong nhà máy. Nhưng với tình cảnh hiện nay, TEPCO sẽ phải cân nhắc lại cácphương án xử lý nước nhiễm xạ./.