Mực nước về Đồng bằng sông Cửu Long thấp nhất trong vòng 10 năm

Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam, mực nước và tổng lượng lũ từ sông Mekong về vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn nửa cuối tháng 9/2020 vẫn ở mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Mực nước về Đồng bằng sông Cửu Long thấp nhất trong vòng 10 năm ảnh 1Bắt cá mùa nước nổi (Tam Bình, Vĩnh Long). (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đại diện Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết qua theo dõi mức độ lũ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn nửa cuối tháng Chín hàng năm trong 10 năm gần đây, cho thấy năm 2020 có mực nước và tổng lượng lũ thấp nhất.

Dự báo dòng chảy từ sông Mekong tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) vào đầu tháng 10/2020 sẽ duy trì ở mức khoảng 16.000 m3/s; tổng lượng dòng chảy qua hai trạm này dự kiến chỉ đạt khoảng 68% trung bình nhiều năm và tương đương với cùng kỳ năm 2019.

Mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong giai đoạn này sẽ đạt khoảng 2,3m, thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng kỳ 1,1m; thấp hơn mức báo động cấp 1 khoảng 1,2m.

Về diễn biến mực nước và dòng chảy trong nửa cuối tháng 9/2020, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết lượng mưa trong khu vực đã tăng lên do hoàn lưu bão số 5 và do đó lần đầu tiên trong năm nay đã ghi nhận tổng lượng mưa hạ lưu vực sông Mekong đạt mức trung bình nhiều năm.

Tuy vậy, mưa chủ yếu tập trung ở vùng Đông bắc Thái Lan và vùng Châu thổ Mekong, các khu vực còn lại vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm.

[Xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt: Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo]

Số liệu quan trắc tại trạm Chiềng Sẻn (là trạm đầu tiên của hệ thống quan trắc thủy văn của Ủy hội sông Mekong quốc tế nhằm giám sát dòng chảy từ Trung Quốc xả về hạ du) cho thấy mực nước hầu như không tăng, cao hơn mực nước cùng kỳ năm 2019 khoảng 1m, nhưng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 1m và vẫn còn thấp hơn mực nước báo động lũ cấp 1 khoảng 8m.

Do đó, tổng lượng dòng chảy qua trạm Chiềng Sẻn đạt khoảng 2,9 tỷ m3, tương đương với 76% giá trị trung bình nhiều năm.

Số liệu quan trắc tại trạm Kra-chê (Campuchia) cũng cho thấy một đợt lũ nhỏ do ảnh hưởng của bão số 5 từ ngày 18/9 đã làm cho mực nước nhanh chóng đạt đỉnh khoảng 16m và sau đó giảm dần nhưng vẫn thấp hơn mức nước lũ báo động lũ cấp 1 khoảng 7,5m. Do lưu lượng tăng, tổng lượng dòng chảy cuối tháng 9/2020 đạt 22,5 tỷ m3, nhưng vẫn chỉ đạt khoảng 53% so với trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, tại 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang), mực nước lớn nhất cuối tháng 9/2020 tại trạm Tân Châu vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,2m, thấp hơn mức báo động lũ cấp 1 khoảng 1,25m.

Tương ứng, tổng lưu lượng qua Tân Châu và Châu Đốc nửa cuối tháng 9/2020 có xu thế giảm, chỉ đạt 59% của trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 37%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.