Mỹ áp thêm trừng phạt giới chức Brazil liên quan đến cựu Tổng thống Bolsonaro

Mỹ đã thu hồi thị thực của Bộ trưởng Tư pháp Brazil, trở thành quan chức mới nhất bị Washington áp dụng biện pháp trừng phạt liên quan đến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Btrưởng Tư pháp Brazil Ricardo Lewandowski. (Nguồn: brasildefato.com.br)
Btrưởng Tư pháp Brazil Ricardo Lewandowski. (Nguồn: brasildefato.com.br)

Ngày 26/8, Chính phủ Brazil cho biết Mỹ đã thu hồi thị thực của Bộ trưởng Tư pháp nước này, trở thành quan chức mới nhất bị Washington áp dụng biện pháp trừng phạt liên quan đến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã công bố việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski của nước này.

Ông Lula khẳng định tình đoàn kết của chính phủ với ông Ricardo Lewandowski trước hành động của Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng đã áp thuế 50% đối với hàng chục mặt hàng nhập khẩu từ Brazil và áp lệnh trừng phạt Thẩm phán Alexandre de Moraes – người phụ trách phiên tòa xét xử ông Bolsonaro liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.

Theo phía Brazil, ông Moraes cùng một số thẩm phán Tòa án Tối cao khác cũng đã bị Mỹ hủy thị thực.

Tổng thống Lula nhấn mạnh tất cả những hành động trên là “không thể chấp nhận.”

Trong khi đó, ông Bolsonaro phủ nhận các cáo buộc và khẳng định phiên tòa này nhằm ngăn cản ông trở lại chính trường trong cuộc bầu cử năm 2026. Hiện ông bị quản thúc tại gia trong khi chờ Tòa án Tối cao ra phán quyết vào đầu tháng tới.

Ngày 25/8, các công tố viên đề nghị tăng cường giám sát nơi ở của ông Bolsonaro, cho rằng ông có nguy cơ bỏ trốn. Thẩm phán Moraes chỉ thị cảnh sát tiến hành giám sát 24/24 đối với ông Bolsonaro, người có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội.

Tuần trước, truyền thông Brazil tiết lộ cựu Tổng thống từng có kế hoạch xin tị nạn tại Argentina ngay sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra âm mưu đảo chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.