Mỹ ban hành luật cấp ngân sách chính phủ liên bang

Tổng thống Mỹ Obama đã ký ban hành luật tiếp tục cấp ngân sách cho chính phủ liên bang, trước đó đã được Quốc hội Mỹ thông qua.
Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chínhthức ký ban hành luật tiếp tục cấp ngân sách cho các bộ ngành của chínhphủ liên bang hết tài khóa năm nay (kết thúc ngày 30/9/2013) sau khi dựluật này được Quốc hội lưỡng viện lần lượt thông qua.

[Thượng viện Mỹ thông qua bản ngân sách liên bang]

Luật trên được banhành đúng một ngày trước khi đạo luật hiện hành hết hiệu lực vào ngày27/3 để tránh phải đóng cửa hệ thống công sở liên bang do không còn ngânsách hoạt động.

Với với việc lưỡng viện Quốc hội phêchuẩn và Tổng thống Obama ký ban hành, cuộc tranh cãi xung quanh kếhoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2013 ở Mỹ coi như đã chấm dứt với mứccắt giảm tự động hơn 85 tỷ USD.

Tuy nhiên, cuộc chiến xung quanh việccắt giảm chi tiêu và cải cách bộ luật thuế trong kế hoạch ngân sách năm2014 được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng hơn, với việc Hạ viện cũng đãthông qua đề án của phe Cộng hòa cắt giảm chi tiêu 4.600 tỷ USD trong 10năm tới nhằm cân bằng cán cân chi tiêu ngân sách. Đây là một đề án đãbị Nhà Trắng và phe Dân chủ tại Thượng viện mạnh mẽ bác bỏ.

Theo phương án của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện - Hạ nghị sỹ đảngCộng hòa Paul Ryan, đến năm 2023 thay vì 2040 như đề xuấttrước đây, nước Mỹ sẽ cân bằng được cán cân chi tiêu ngân sách.

Trong4.600 tỷ USD cắt giảm trong 10 năm, phe Cộng hòa dự kiến có 620 tỷ USDtừ việc tăng thuế đối với những cá nhân và cặp vợ chồng có thu nhập từ400.000 và 450.000 USD/năm trở lên mà họ đã buộc phải chấp thuận hồitháng 1/2013; 1.800 tỷ USD từ cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội;931 tỷ USD từ việc chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan; 85 tỷUSD cắt giảm ngân sách tự động tài khóa 2013 bắt đầu từ ngày 1/3; 249 tỷUSD từ ngân sách của Bộ Quốc phòng và các chương trình khác từ giáo dụctới các công viên quốc gia...

Trong 10 năm tới, ngân sách hàng năm củachính phủ liên bang sẽ chỉ tăng ở mức 3,4% thay vì 5% như hiện nay. Vớikế hoạch này, phe Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến thâm hụt ngân sách liênbang năm 2014 sẽ giảm từ mức hơn 1.000 tỷ USD của 4 năm gần đây xuống528 tỷ, năm 2015 là 125 tỷ và năm 2016 là 69 tỷ USD.

Với mức giảm thâmhụt ngân sách này, nợ công của Mỹ hiện ở mức 16.700 tỷ USD, chiếm 103%Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm xuống 77,2% GDP vào năm 2014 và54,8% sau 10 năm. Ngoài việc cắt giảm trên đây, đề xuất của phe Cộng hòađề nghị đơn giảm hóa bộ luật thuế theo đó quy gọn thuế thu nhập về haimức 10% và 25%.

Trong khi đó, để đạt được mụctiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách 1.850 tỷ USD trong 10 năm tới, phe Dânchủ tại Thượng viện chủ trương kết hợp giữa cắt giảm chi tiêu của chínhphủ và tăng nguồn thu qua việc áp đặt mức thuế cao hơn đối với nhữngngười giàu nhất nước Mỹ.

Cụ thể, gói đề xuất cắt giảm của đảng Dân chủbao gồm 975 tỷ USD tăng thuế thu nhập và lấp các lỗ hổng trong chínhsách thuế; 493 tỷ USD từ các chương trình chi tiêu trong nước; 240 tỷUSD từ ngân sách quốc phòng...

Các nhà lãnh đạo của phe dân chủ cho biếtquan điểm của họ là cắt giảm nhưng vẫn phải hỗ trợ cho kinh tế pháttriển và tạo thêm việc làm. Kế hoạch của đảng Dân chủ không kỳ vọng cânbằng được cán cân chi tiêu liên bang trong 10 năm mà chỉ giảm thâm hụtxuống mức có thể kiểm soát được./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.