Mỹ: Bão tuyết tiếp tục hoành hành Đông Bắc

Bão tuyết tiếp tục hoành hành các bang Đông Bắc nước Mỹ

Các bang Đông Bắc và bang Texas ở miền Trung nước Mỹ tiếp tục vật lộn với trận bão tuyết kinh hoàng gây nhiều thiệt hại nặng nề.
Bão tuyết tiếp tục hoành hành các bang Đông Bắc nước Mỹ ảnh 1Tuyết rơi dày tại Illinois ngày 8/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các bang Đông Bắc và bang Texas ở miền Trung nước Mỹ tiếp tục vật lộn với trận bão tuyết kinh hoàng.

Trong ba ngày qua, đã có tới 6.100 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy hoặc trì hoãn, kéo theo tình trạng ngưng trệ tại nhiều sân bay. Cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do mất điện trên rộng.

Riêng trong ngày 9/12, tổng số chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt là 1.600 chuyến.

Tại thủ đô Washington ngày 9/12, các chuyến bay đến và rời sân bay quốc gia Reagan và sân bay quốc tế Dulles đều bị chậm lại khoảng 30-40 phút. Sân bay Kennedy ở thành phố New York cũng trong tình trạng tương tự.

Bão tuyết gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa phương. Theo số liệu của các công ty điện lực địa phương, tại khu vực ngoại ô Washington, bang Virginia và Maryland, khoảng 80.000 ngôi nhà bị cắt điện, ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của khoảng 124.000 người dân.

Các chuyên gia khí tượng dự báo hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới khi một cơn bão mới đang hình thành tại đây.

Bão tuyết cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vận tải đường không tại bang Texas, miền Trung nước Mỹ.

Mưa đá lớn buộc giới chức phải hoãn khoảng 350 chuyến bay tại sân bay Dallas - Fort Worth, khiến hơn 3.000 hành khách mắc kẹt tại đây. Hơn 22.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị cắt điện.

Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến nhiều sự kiện bị hủy bỏ vào phút chót, trong có cuộc thi chạy marathon dự kiến thu hút 25.000 vận động viên tại Dallas.

Trước đó, ngày 26/11, một trận bão tuyết kinh hoàng cũng đã hoành hành tại miền Tây nước Mỹ, gây ra ít nhất 10 vụ tai nạn giao thông và khiến hơn 10 người thiệt mạng tại các bang Oklahoma, Texas, New Mexico và California.

Gió mạnh kèm theo mưa tuyết cũng đã xảy ra dọc nước Mỹ trong ngày 26/11 và 27/11, hai ngày có mật độ di chuyển đông nhất trong năm khi người dân trở về nhà để chuẩn bị đón Lễ Tạ ơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục