Mỹ: Các hãng hàng không đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ với Bộ Tài chính

Gói hỗ trợ được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mỹ: Các hãng hàng không đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ với Bộ Tài chính ảnh 1Máy bay của hãng hàng không United Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin cho biết các hãng hàng không của Mỹ và Bộ Tài chính nước này ngày 14/4 đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về khoản hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động do dịch COVID-19 gây ra đối với ngành hàng không.

Theo các nguồn tin, các hãng hàng không Mỹ sẽ thông báo chi tiết về khoản tiền nhận được từ gói hỗ trợ cùng ngày.

[Chính phủ Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm về gói cứu trợ ngành hàng không]

Trước đó, các hãng hàng không của Mỹ gồm American, Delta, United, Southwest và một số hãng khác đã nộp đơn xin nhận trợ cấp từ khoản tiền 25 tỷ USD hỗ trợ lương từ Chính phủ Mỹ nhằm giúp các hãng hàng không duy trì việc làm cho nhân viên và không cắt giảm lương của bất kỳ nhân viên nào cho tới hết ngày 30/9.

Gói hỗ trợ nói trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục