Mỹ cần hơn 3 tỷ USD để lấp đầy kho dự trữ đạn pháo 155mm đã cạn kiệt

Trong số 3,1 tỷ USD dành cho pháo 155mm, khoảng một nửa sẽ dùng để tăng cường năng lực của ngành công nghiệp sản xuất pháo này và phần còn lại sẽ dùng để mua đạn.
Mỹ cần hơn 3 tỷ USD để lấp đầy kho dự trữ đạn pháo 155mm đã cạn kiệt ảnh 1Pháo tự hành M109 155mm của quân đội Israel do Mỹ cung cấp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lục quân Mỹ đang chờ Quốc hội duyệt chi 3,1 tỷ USD để mua đạn pháo 155mm và mở rộng sản xuất loại trọng pháo này, nhằm nhanh chóng thay thế kho dự trữ đã cạn kiệt do cung cấp cho Ukraine và Israel.

Phát biểu với các phóng viên ngày 7/11, ông Douglas Bush, Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí, hậu cần và công nghệ, cho rằng Quốc hội đang xem xét nguồn tiền bổ sung để hiện đại hóa hoặc xây dựng các cơ sở sản xuất pháo 155mm ở nhiều bang, bao gồm Texas, Tennessee, Virginia và California.

Trong số 3,1 tỷ USD dành cho pháo 155mm, khoảng một nửa sẽ dùng để tăng cường năng lực của ngành công nghiệp sản xuất pháo và phần còn lại sẽ dùng để mua đạn.

[Quân đội Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa]

Ông Bush nhấn mạnh khoản tiền sẽ giúp mở rộng dây chuyền sản xuất, củng cố nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm mới.

Nhu cầu về đạn pháo 155mm đã tăng vọt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Đến nay, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hơn 2 triệu viên đạn pháo 155mm tới Ukraine.

Mỹ có kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo 155 mm lên 100.000 quả/tháng vào năm 2025.

Trong báo cáo doanh thu mới nhất, General Dynamics cho biết tập đoàn được hưởng lợi từ việc Lầu Năm Góc chi tiêu để thay thế thiết bị, khí tài được gửi đến Ukraine, bao gồm cả pháo 155mm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục