Lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế ở Syria bị tấn công trong sáng 24/10

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong sáng 24/10 không gây thương tích hay thiệt hại gì.
Lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế ở Syria bị tấn công trong sáng 24/10 ảnh 1Binh sỹ Mỹ tuần tra tại khu vực ngoại ô Qamishli, Syria, ngày 23/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, Quân đội Mỹ thông báo đã bắn hạ 2 máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của lực lượng này và đồng minh ở Syria.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong sáng 24/10 không gây thương tích hay thiệt hại gì.

[Reuters: Hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria bị tấn công]

Trong khi đó, Người phát ngôn Quân đội Mỹ Pat Ryder cho biết căn cứ quân sự tại Al-Tanf ở Syria đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đồng thời nêu rõ có 2 máy bay không người lái bị bắn hạ, không có thương vong cho phía Mỹ. Cả hai quan chức này đều không thông tin về lực lượng đứng sau các cuộc tấn công.

Trước đó, nhóm vũ trang tự xưng là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã triển khai các máy bay không người lái nhằm vào Quân đội Mỹ ở Al-Tanf  và Al-Malikiyah, Syria.

Nhóm trên ngày 21/10 cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào Quân đội Mỹ ở Iraq. Tuần trước, lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái ở Iraq.

Hiện Mỹ có khoảng 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq để duy trì nỗ lực chống IS, lực lượng từng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai nước trước khi bị đánh bật vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục