Mỹ đánh giá cao hợp tác của Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm quân nhân mất tích

Sự hợp tác này bắt đầu một thập kỷ trước khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao chính thức và tiếp tục là nền tảng cơ bản cho mối quan hệ đối tác vững mạnh mà Mỹ và Việt Nam thiết lập ngày nay.

Nghi thức tiếp nhận hòm đựng hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. (Ảnh: BNG/TTXVN phát)
Nghi thức tiếp nhận hòm đựng hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. (Ảnh: BNG/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Giám đốc Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích trong chiến tranh thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) Kelly McKeague vừa có bài viết trên chuyên mục Thư gửi Ban biên tập của tờ The Washington Times, trong đó nêu bật sự hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực nhân đạo tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Theo ông Kelly McKeague, như đã thực hiện suốt hơn 40 năm qua, Mỹ vẫn kiên định cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm và xác minh đầy đủ nhất thông tin về những quân nhân mất tích trong Chiến tranh Việt Nam.

Nỗ lực nhân đạo này được duy trì nhờ sự hợp tác lâu dài của Chính phủ Việt Nam.

Ông Kelly McKeague cho biết sự hợp tác này bắt đầu một thập kỷ trước khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao chính thức và tiếp tục là nền tảng cơ bản cho mối quan hệ đối tác vững mạnh mà Mỹ và Việt Nam thiết lập ngày nay.

Ông Kelly McKeague viết: “Chính nhờ sự hợp tác bền bỉ và thiết yếu đó, Mỹ đã kiểm kê được 752 trường hợp người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, đưa hài cốt của họ trở về với gia đình, qua đó mang lại những câu trả lời được chờ đợi từ lâu và phần nào giúp vơi đi nỗi đau.

Đối với 1.157 trường hợp được ước tính là còn có thể tìm thấy tại Việt Nam, Mỹ có thể thực hiện trách nhiệm đạo đức trong việc tìm kiếm nhờ vào nghiên cứu tài liệu lưu trữ, điều tra hiện trường và khai quật được tiến hành chung với Việt Nam.”

Theo ông, kể từ năm 2015, DPAA đã triển khai hơn 97 đội điều tra và 167 đội khai quật đến Việt Nam để làm việc cùng với đối tác Việt Nam.

Ngay cả trong giai đoạn hạn chế đi lại năm 2020-2021 do đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn tiến hành 30 cuộc điều tra và khai quật độc lập.

Nguồn tài trợ cần thiết cho công việc ý nghĩa này bao gồm hỗ trợ hàng không để tiếp cận các khu vực hẻo lánh, xây dựng lán trại tại những địa điểm đó, rà soát kỹ lưỡng các loại bom mìn chưa nổ, thuê nhân lực địa phương với quy mô lớn (đôi khi hơn 100 người) để công tác khai quật đạt hiệu quả, phục hồi hiện trạng đất và thiết bị khai quật chuyên dụng cho các địa điểm phức tạp.

Trong 10 năm qua, sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam đã giúp xác định được 35 quân nhân mất tích: 19 trường hợp từ công tác thực địa chung, một trường hợp từ phái bộ đối tác của Mỹ và 15 trường hợp từ nguồn tin Việt Nam.

Ông Kelly McKeague cho biết Mỹ vẫn sẽ duy trì những nỗ lực nhằm tìm kiếm, khai quật và xác định những trường hợp mất tích trong chiến tranh Việt Nam và phần lớn những nỗ lực này đạt được là nhờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.