Mỹ để ngỏ khả năng mở rộng đàm phán ngoại giao với Iran

Đại diện của Mỹ cũng cho biết hai bên tới nay mới chỉ dừng ở việc thảo luận về trao đổi tù nhân mà chưa thể tiến xa tới các vấn đề như chương trình hạt nhân Iran.
Mỹ để ngỏ khả năng mở rộng đàm phán ngoại giao với Iran ảnh 1Cựu binh hải quân Mỹ Michael White (trái) chụp ảnh cùng Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook (phải) tại sân bay Zurich, Thụy Sĩ, sau khi ông White được chính quyền Tehran trả tự do ngày 4/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, Brian Hook, ngày 5/6 cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán rộng hơn với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề khác.

Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán mới chỉ dừng ở mức thảo luận về việc thả tù nhân.

Phát biểu với phóng viên một ngày sau khi Iran thả công dân Mỹ Michael White, ông Brian Hook nêu rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng ngoại giao trong nhiều năm, và trong cùng khoảng thời gian đó, ông Trump cũng đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 3 lần. Vì vậy, Mỹ muốn thấy thiện chí ngoại giao tương ứng từ phía Iran.

[Mỹ liệt Bộ trưởng Nội vụ Iran vào danh sách đen về nhân quyền]

Đại diện của Mỹ cũng cho biết hai bên tới nay mới chỉ dừng ở việc thảo luận về trao đổi tù nhân mà chưa thể tiến xa tới các vấn đề như chương trình hạt nhân Iran.

Ông Hook khẳng định sẽ có thêm nhiều công dân Mỹ bị bắt nhầm ở nước ngoài được thả nhưng không nêu cụ thể thời gian hay địa điểm, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Iran thả công dân Mỹ Baquer Namazi, con trai Siamak Namazi và nhà hoạt động vì môi trường Morad Tahbaz.

Ông Hook cũng cho biết Washington dự định sẽ bám sát chính sách trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt với Tehran để buộc Iran trở lại bàn đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục