Hiệp định hợp tác hạt nhân Mỹ/Hàn ký năm 1974 cấm Hàn Quốc tái chế dầu đãqua sử dụng để dùng cho các nhà máy hạt nhân phục vụ mục đích dân sự. Tuy nhiên,Seoul dự kiến năm 2016 sẽ nâng công suất các nhà máy điện hạt nhân, vì vậy đã đềnghị Washington sửa đổi điều khoản này.
Trước yêu cầu trên của Hàn Quốc, tại vòng đàm phán đầu tiên tổ chức tháng10/2010, hai nước đã nhất trí tiến hành hoạt động nghiên cứu chung nhằm đáp ứngnhu cầu nhiên liệu của Hàn Quốc dùng cho công nghệ hóa nhiệt, loại công nghệđược xem là tiêu tốn năng lượng nhất trong một tiến trình sản xuất công nghiệp.
Hãng Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết theo kế hoạch, tại vòngđàm phán thứ hai, Mỹ và Hàn Quốc sẽ đánh giá kết quả của vòng đàm phán đầu tiênvà các nỗ lực mà hai bên đã thực hiện từ đó đến nay, bao gồm cả một cuộc họp cấpchuyên viên bàn về công nghệ hóa nhiệt.
Hai bên cũng đự định sẽ thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác côngnghiệp để đem lại một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hai nước cũng sẽ thảo luậnđể soạn thảo khung hiệp định sửa đổi và biện pháp để tiến hành các cuộc đàm phántrong tương lai.
Yonhap cho biết thêm vấn đề tái chế không phải là chủ đề chính trong cuộcđàm phán lần này./.