Mỹ, Nhật Bản chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Kishida đến Washington

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida vào ngày 10/4 và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đến Mỹ với tư cách khách mời cấp nhà nước kể từ 2015.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp ở thành phố Hiroshima ngày 18/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp ở thành phố Hiroshima ngày 18/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, các cố vấn an ninh cấp cao nhất của Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận các công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Washington trong tháng tới.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chính phủ Nhật Bản cho biết cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản Takeo Akiba tại Nhà Trắng, trong đó hai bên cũng thảo luận các cách thức tăng cường hợp tác với các nước đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan cuộc xung đột ở Ukraine và khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận “các bước tiếp theo nhằm hoàn tất những công việc chuẩn bị quan trọng” cho chuyến thăm của Thủ tướng Kishida để đảm bảo thành công của chuyến thăm và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác, trong đó liên minh Mỹ-Nhật được coi là “nền tảng cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida vào ngày 10/4 tới. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đến Mỹ với tư cách khách mời cấp nhà nước kể từ năm 2015.

Sau đó, Thủ tướng Kishida sẽ phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ và tham dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên bao gồm cả Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục