Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley chobiết bà Hillary sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada vào ngày 12/1 tạiHonolulu, Hawaii, chặng dừng chân của bà Hillary trong chuyến công du tớiAustralia, New Zealand và Papua New Guinea.
Theo ông Crowley, đây sẽ là cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương,tại đó kế hoạch kỷ niệm 50 năm Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản (dự kiến được tổchức ngày 19/1 tới) sẽ được bàn thảo.
Bà Hillary cũng sẽ hối thúc Nhật Bản "xúc tiến" việc giải quyết vấn đề tái bốtrí căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa, NhậtBản, coi hành động hợp tác quân sự là nhân tố thiết yếu trong mối quan hệ songphương rộng mở và lành mạnh.
Ông Crowley hy vọng vấn đề vốn đang làm căng thẳngmối quan hệ giữa hai đồng minh thân cận này sẽ được giải quyết.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch đãđược hai bên nhất trí vào năm 2006, theo đó sẽ di dời căn cứ Futenma sang mộtđịa điểm thưa dân cư hơn ở Okinawa.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương nói rằng cần phải di chuyển hoàn toàncăn cứ quân sự này khỏi hòn đảo - một quan điểm cũng được chính Thủ tướng NhậtBản Yukio Hatoyama ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử. Thủ tướng Hatoyamađã cam kết sẽ đưa ra quyết định về căn cứ Futenma vào tháng 5 tới.
Kế hoạch di dời căn cứ Futenma là một phần trong kế hoạch tái bố trí lựclượng của quân đội Mỹ ở Nhật Bản trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và vấnđề Triều Tiên phức tạp.
Tư lệnh lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, Tướng James Conway, cho biết tranhcãi về căn cứ này có thể gây khó khăn cho kế hoạch di chuyển lực lượng lính thủyđánh bộ Mỹ từ Nhật Bản tới đảo Guam vào năm 2014./.