Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết

Một trận bão tuyết mạnh đã đổ bộ vào phía Đông nước Mỹ, làm ít nhất 2 người chết và nhiều bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Ngày 6/2, một trận bão tuyết mạnh đã đổ bộ vào phía Đông nước Mỹ, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong đó, mọi hoạt động tại thủ đô Washington và các khu vực xung quanh đã gần như bị tê liệt.

Theo Cục Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS), trận bão tuyết, xảy ra trên diện rộng - từ bang Indiana tới Pennsylvania và bang Bắc Carolina, đã buộc các sân bay tại thủ đô Washington phải tạm dừng hoạt động và nhiều bang trong đó có Virginia, Maryland phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Bão tuyết còn làm 28.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh không có điện.

Bên cạnh đó, NWS còn đặt thủ đô Washington dưới lệnh cảnh báo bão tuyết trong 24 giờ do đây có thể sẽ là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận bão tuyết này, với lượng tuyết phủ dày có thể lên tới 76cm, cao hơn khoảng 5cm so với mức kỷ lục của năm 1922. Hiện lượng tuyết rơi tại Washington đã dày tới 30cm và trận bão tuyết chưa có dấu hiệu dịu bớt.

Các công sở, trường học, dịch vụ công cộng thậm chí là cả các căn cứ quân sự đã được lệnh đóng cửa sớm để đối phó với bão tuyết. Hàng nghìn nhân viên vận tải, các xe ủi tuyết cũng như hàng trăm nghìn tấn muối đã sẵn sàng để khắc phục hậu quả do bão tuyết gây ra.

NWS dự báo lượng tuyết rơi trong những ngày cuối tuần sẽ còn tiếp tục tăng, với độ dày có thể lên tới 5cm mỗi ngày. Nhà chức trách Mỹ đã phải khuyến cáo người dân không nên ra đường vào dịp cuối tuần này.

Trong khi đó, miền Trung Nicaragua lại đang chịu nạn hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ cuối năm 2009, gây thiếu nước và lương thực nghiêm trọng.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã phải ban bố tình trạng "báo động đỏ" về hạn hán và khẳng định chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp cũng như những khó khăn khác do hạn hán gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục