Mỹ phản ứng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy rõ mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của nước này gây ra cho các nước láng giềng.
Mỹ phản ứng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa kiểu mới Pukguksong-3 từ tàu ngầm ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ra biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ngày 25/3 nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy rõ mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của nước này gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy cho biết họ đang theo dõi tình hình và tham khảo ý kiến của các đồng minh.

[Hội đồng An ninh Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa]

Trước đó cùng ngày, chính phủ Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Triều Tiên và những tên lửa này có thể đã rơi ra ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Mỹ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc họp an ninh với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận cách giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục