Mỹ phớt lờ lời khuyên của Canada trong vấn đề khí hậu

Mỹ phớt lờ mọi lời khuyên của Canada liên quan đến Hiệp định khí hậu Paris, cho dù Ottawa đã nói rõ sẽ tốt hơn cho Mỹ nếu ngồi vào bàn đàm phán thiết lập các quy tắc cho thỏa thuận khí hậu toàn cầu.
Mỹ phớt lờ lời khuyên của Canada trong vấn đề khí hậu ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Washington, DC nhân chuyến thăm Mỹ ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna cho biết Mỹ đã phớt lờ mọi lời khuyên của Canada liên quan đến Hiệp định khí hậu Paris, cho dù Ottawa đã nói rõ sẽ tốt hơn cho Mỹ nếu ngồi vào bàn đàm phán thiết lập các quy tắc cho thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Bộ trưởng McKenna phát biểu trong một phiên chất vấn Quốc hội Canada cho biết cả Thủ tướng Justin Trudeau và Ngoại trưởng Chrystia Freeland đều đã "rất tích cực" trong việc thuyết phục rằng thỏa thuận khí hậu sẽ tốt cho Mỹ và thế giới nhưng thông điệp này đã không được lắng nghe.

[Mỹ từ chối ký Tuyên bố chung của G7 về vấn đề biến đổi khí hậu]

Tổng thống Trump đã chính thức rút Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, đảo ngược những bước đi tích cực trước đó của Chính quyền Barack Obama trong hồ sơ khí hậu quốc tế.

Theo quy định trong Hiệp định khí hậu Paris, Mỹ sẽ cắt giảm 26 - 28% tổng lượng khí thải vào năm 2025, so với mốc của năm 2005.

Động thái rút lui của chính quyền Trump đã gây sửng sốt cho nhiều nước, bao gồm cả quốc gia láng giềng Canada bởi chỉ trước đó 2 tháng, Bộ trưởng McKenna từng bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ cân nhắc lại việc rút khỏi thỏa thuận này.

Bộ trưởng McKenna cũng cho biết thêm việc đàm phán lại theo yêu cầu của Mỹ sẽ không thể xảy ra và rằng Washington sẽ phải mất bốn năm để rút khỏi thỏa thuận này.

Hiện Canada chiếm 10% diện tích rừng của thế giới, 20% lượng nước ngọt trên toàn cầu nhưng chỉ chiếm 1,6% tổng lượng khí thải của thế giới. Nước này cam kết sẽ cắt giảm 30% tổng lượng khí thải vào năm 2030 so với mốc của năm 2005, đưa Canada trở thành một trong những nước có tỷ lệ khí thải trên đầu người thấp nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.