Pháp tài trợ ít nhất 30 triệu euro nghiên cứu chống biến đổi khí hậu

Pháp đã cam kết ủng hộ ít nhất 30 triệu euro (34 triệu USD) cho các chuyên gia khí hậu của nước ngoài về chống biến đổi khí hậu.
Pháp tài trợ ít nhất 30 triệu euro nghiên cứu chống biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: pri.org)

Hai tuần sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Pháp đã cam kết ủng hộ ít nhất 30 triệu euro (34 triệu USD) cho các chuyên gia khí hậu của nước ngoài về vấn đề này.

Tuyên bố ngày 17/6 của Bộ Môi trường Pháp cho biết Bộ trưởng Đại học Frederique Vidal và cựu Chủ tịch tập đoàn xe hơi Renault của Pháp Louis Schweitzer đã quyết định thành lập chương trình nghiên cứu ưu tiên cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chính phủ Pháp sẽ tài trợ cho sáng kiến này 30 triệu euro từ ngân sách, đồng thời kỳ vọng rằng sẽ có thêm 30 triệu euro nữa được các trường đại học và tổ chức khác ủng hộ. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ 50 nhà nghiên cứu trong vòng 5 năm tới.

Pháp kêu gọi các nhà khoa học khí hậu và các doanh nghiệp Mỹ tới làm việc tại Pháp nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể cho vấn đề khí hậu.

Nhà lãnh đạo Pháp còn mở một trang web mang tên "Làm cho hành tinh vĩ đại trở lại" nhằm thu hút các nhà nghiên cứu, doanh nhân và những người khác đến Pháp để theo đuổi nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về khí hậu, được 195 nước ký kết và có hiệu lực từ tháng 11/2016, với những cam kết mạnh mẽ về cắt giảm lượng khí thải CO2 nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.