Siêu bão Sandy tràn qua các bang miền Đông nước Mỹ hồi cuối tháng 10 đầutháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại 42 tỷ USD cho nền kinh tế bang New York.
Đây là con số thiệt hại do thiên tai lớn nhất kể từ trước đến nay, cao hơncả mức tàn phá của cơn bão Katrina hoành hành nước Mỹ hồi năm 2005.
Phát biểu trước báo giới ngày 26/11, Thống đốc bang New York Andrew Cuomocho biết mặc dù thiệt hại về người trong cơn bão Sandy thấp hơn rất nhiều so vớicon số hơn 1.800 người trong bão Katrina, nhưng thiệt hại về vật chất là rấtlớn.
Theo thống kê, thiệt hại của bang New York và bang lân cận là New Jerseysau siêu bão Sandy là hơn 62 tỷ USD. Riêng bang New York, toàn bộ chi phí choviệc khắc phục hậu quả thiên tai lên đến 32,8 tỷ USD trong đó hơn 9 tỷ USD đượcchi cho kế hoạch phòng ngừa. Với chi phí như vậy, ngân sách bang sẽ cạn kiệtbuộc giới chức phải xin trợ cấp liên bang.
Để ủng hộ hàng chục nghìn nạn nhân siêu bão Sandy vừa qua, Hội đồng cácnhà thiết kế thời trang thành phố New York đã tổ chức bán đấu giá gây quỹ từthiện giúp các nạn nhân thiên tai. Chương trình gây quỹ này được thực hiện trêntrang web charitybuzz.com đến ngày 5/12 tới.
Hoạt động có sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng trong chính giới, lànggiải trí và thể thao thế giới như Victoria Beckham, tay vợt hàng đầu thế giớiRoger Federer, thị trưởng thành phố New York, nhà tỷ phú Michael Bloomberg...
Với sức gió 80 km/giờ, ngày 29/10, bão Sandy đã trở thành siêu bão lớnnhất đổ bộ vào bờ biển miền Đông nước Mỹ trong nhiều năm qua. Đây cũng được xemlà cơn bão gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này.
New York và New Jersey là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, nướclũ làm ngập hệ thống tàu điện ngầm, gây ách tắc giao thông. Hàng nghìn ngôi nhàbị phá hủy, mất điện tại 15 bang của Mỹ và hơn 2/3 số trạm xăng phải đóng cửakhiến nhiên liệu này được cung cấp theo hình thức phân phối./.
(TTXVN)