Mỹ trừng phạt hai công ty của Canada do ủng hộ cuộc chiến của Nga

Hai công ty này bị coi là những doanh nghiệp có hành động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia hay chính sách đối ngoại của Mỹ và phải tuân thủ lệnh hạn chế xuất khẩu.
Mỹ trừng phạt hai công ty của Canada do ủng hộ cuộc chiến của Nga ảnh 1Một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột, tại Saltivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Lực lượng Biên phòng Canada (CBSA) cho biết Mỹ vừa bổ sung hai công ty của Canada vào danh sách các thực thể bị trừng phạt do ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

CBSA nêu rõ đây là các công ty bị cho là tham gia “nỗ lực toàn cầu” nhằm ủng hộ Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, hai công ty cung cấp thiết bị điện tử có trụ sở tại thành phố Montreal này là Cpunto và Electronic Network Inc.

[Bloomberg: Nga thành công vượt qua lệnh trừng phạt của phương Tây]

Họ bị coi là những doanh nghiệp có hành động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia hay chính sách đối ngoại của Mỹ và phải tuân thủ lệnh hạn chế xuất khẩu.

Tuy nhiên, phía Mỹ không nêu cụ thể loại hàng hóa mà hai công ty này vận chuyển hay cố tình vận chuyển khiến Washington phải áp đặt lệnh trừng phạt.

Giám đốc Cpunto Alexander Yermukov cho biết công ty của ông luôn xem xét các vấn đề một cách nghiêm túc và hành động trên tinh thần xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.