Chính phủ Venezuela chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ

Tại khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 28/2, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại khoảng 232 tỷ USD đối với Venezuela.
Chính phủ Venezuela chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước Petroleos de Venezuela của Venezuela tại Puerto La Cruz, bang Anzoategui. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc LHQ) ngày 28/2, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại khoảng 232 tỷ USD đối với Venezuela.

Ông Gil nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ, còn được gọi là các biện pháp "cưỡng chế đơn phương", là "tội ác chống lại loài người" và đã bị nhà chức trách Venezuela tố cáo tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) 3 năm trước đây.

Ông nêu rõ Venezuela đã bị áp đặt 927 biện pháp cưỡng chế đơn phương cũng như các điều khoản bất hợp pháp khác, trực tiếp cũng như gián tiếp. Ngoại trưởng Venezuela cho rằng các biện pháp này của Mỹ nhằm "thúc ép thay đổi chế độ" ở Venezuela và điều này vi phạm luật pháp quốc tế. 

Cũng tại khóa họp, Ngoại trưởng Venezuela lên án "việc chính trị hóa và tiêu chuẩn kép" áp dụng đối với các vấn đề về nhân quyền. Ông khẳng định Venezuela sẽ tiếp tục tăng cường các quyền của con người, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

[Tổng thống Venezuela hoan nghênh Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt]

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ năm 2019, sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezulea thay Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử. Mỹ đã đáp trả động thái này bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và tài chính của Venezuela.

Tháng 3/2022, hai nước đã nối lại tiếp xúc ở một mức độ nhất định khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cử một phái đoàn đến Caracas để đàm phán với chính phủ của Tổng thống Maduro về vấn đề cung ứng dầu mỏ, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng gia tăng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Đầu năm nay, Tổng thống Maduro cho biết Caracas sẵn sàng thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.