Mỹ ủng hộ tầm nhìn của Hàn Quốc về quan hệ với Nhật Bản

Mỹ hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á này.
Mỹ ủng hộ tầm nhìn của Hàn Quốc về quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc họp báo ngày 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Washington ủng hộ tầm nhìn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về quan hệ hợp tác với Nhật Bản.

Theo hãng tin Yonhap, trả lời báo giới khi được hỏi về quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, ông Price nhấn mạnh Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nêu rõ tầm nhìn về mối quan hệ mang tính hợp tác hơn, hướng tới tương lai với Nhật Bản dựa trên những giá trị chung của hai nước và Mỹ rất ủng hộ tầm nhìn này. 

Theo ông Price, Mỹ cũng hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á này.

[Phái viên hạt nhân Mỹ thúc đẩy khởi động lại đối thoại với Triều Tiên]

Ngoài ra, quan chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn, cho rằng sự hợp tác này quan trọng trong giải quyết những thách thức mà 3 nước đang đối mặt trong thế kỷ 21.

Ông Price nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy 3 bên nắm bắt các cơ hội và đẩy mạnh những ưu tiên chung trong khu vực và trên thế giới.”

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra một đề nghị rõ ràng với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác cùng chia sẻ giá trị chung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nước trong ứng phó với các thách thức toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục