Mỹ và Hàn Quốc kéo dài đàm phán chia sẻ chi phí quân sự

Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Jeong Eun-bo và đoàn của ông sẽ tiến hành thêm một ngày các cuộc hội đàm chia sẻ chi phí quốc phòng vào ngày 7/3 để dàn xếp thêm nhiều vấn đề then chốt.
Mỹ và Hàn Quốc kéo dài đàm phán chia sẻ chi phí quân sự ảnh 1Tập trận chung giữa các lực lượng đặc biệt của Mỹ và Hàn Quốc tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Một nguồn tin cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thêm một ngày các cuộc đàm phán đang diễn ra để thỏa hiệp về việc Seoul chia sẻ chi phí  duy trì các lực lượng Mỹ tại Bán đảo Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Jeong Eun-bo và đoàn của ông sẽ tiến hành thêm một ngày các cuộc hội đàm chia sẻ chi phí quốc phòng vào ngày 7/3 (giờ địa phương) để dàn xếp thêm nhiều vấn đề then chốt trước khi quay về Seoul.

Ông Jeong và người đồng cấp Mỹ Donna Welton đã gặp nhau ở Washington hôm 5/3 trong các cuộc hội đàm trực tiếp về chia sẻ chi phí đồn trú của 28.500 binh sĩ Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nắm quyền hồi tháng 1.

[Hàn Quốc-Mỹ tổ chức tập trận thường niên trong bối cảnh dịch COVID-19]

Cuộc gặp này đánh dấu vòng đàm phán thứ 9 nhằm thay mới Hiệp định Các biện pháp Đặc biệt (SMA) giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã rất gần với việc đạt được sự nhất trí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục