Mỹ và Iran sẽ đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân

Mỹ và Iran sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương tại Geneva vào các ngày 15-17/1 liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Mỹ và Iran sẽ đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân ảnh 1Quân đội Iran bắn tên lửa đất đối không trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này và Iran sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương tại Geneva vào các ngày 15-17/1 liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, trước khi các cường quốc và Iran nối lại đàm phán vào ngày 18/1.

Thông báo của bộ trên còn cho hay quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy R. Sherman và đoàn đàm phán Mỹ sẽ gặp giới chức Iran tại Geneva, dưới sự chủ trì của Vụ trưởng chính trị Liên minh châu Âu Helga Schmid.

Vòng đàm phán mới giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) là lần thứ 2 hai bên gặp nhau sau khi thất bại trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện vào thời hạn chót hôm 24/11/2014.

Cuộc gặp mới nhất giữa hai bên diễn ra tại Geneva hôm 17/12 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục