Tổng thống Mỹ lạc quan về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng nhóm P5+1 sẽ đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran trong cuộc đàm phán sắp tới.
Tổng thống Mỹ lạc quan về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ảnh 1Thứ trưởng Iran Abbas Araqchi tới dự vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva ngày 17/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/12 bày tỏ lạc quan nhóm P5+1 gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức có thể đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ phát trên đài phát thanh quốc gia NPR trong tuần này nói rằng một thỏa thuận về chương trình hạt nhận của Iran là khả thi, bày tỏ hy vọng có thể làm việc để cải thiện các quan hệ với một nước Iran theo hướng nước này theo đuổi một chương trình hạt nhân có mục đích hòa bình, có thể kiểm chứng được, một nước Iran với nền kinh tế có thể tăng trưởng mà không bị cản trở bởi các biện pháp chế tài, và tái hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Obama cho rằng Iran có thể trở thành một cường quốc rất thành công trong khu vực nếu Tehran đồng ý với một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Obama khuyến khích Tehran hãy chớp lấy cơ hội đàm phán hiện nay để đi tới một thỏa thuận theo đó Mỹ và các nước sẽ bãi bỏ các biện pháp cấm vận.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố không loại trừ khả năng Washington sẽ mở lại Đại sứ quán tại Iran song nhận định các mối quan hệ cần phải được khôi phục từng bước.

Phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không đạt được thỏa thuận vào hạn chót ngày 24/11, buộc phải kéo dài thêm 7 tháng, đến ngày 1/7/2015.

Mới đây nhất, ngày 15/12, Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán hai ngày tại Geneva, Thụy Sỹ, ở cấp thứ trưởng.

Theo kế hoạch, Iran và nhóm P5+1 sẽ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước tháng 3/2015 và sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng còn lại trước hạn chót 1/7/2015.

Ngoại trưởng John Kerry ngày 7/12 phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Washington kêu gọi các bên tiếp tục kiên nhẫn, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể ký kết một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran sớm hơn, trong vòng từ 3-4 tháng, thay vì hạn chót mới vào ngày 30/6/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.