Mỹ và Pakistan khởi động lại đối thoại chiến lược

Mỹ- Pakistan nhất trí khởi động lại đối thoại chiến lược nhằm chấm dứt căng thẳng trong nhiều năm qua do nhiều vấn đề gây mâu thuẫn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/8,hai bên đã nhất trí khởi động lại đối thoại chiến lược nhằm chấm dứt những căngthẳng giữa hai nước trong nhiều năm qua do các cuộc không kích bằng máy baykhông người lái của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan và nhiều vấn đề gây mâu thuẫnkhác.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, chuyến thăm của ông đến Pakistan lần này nhằm "traođổi thẳng thắn và cởi mở về bất cứ vấn đề tồn tại nào gây ra các khoảng cách màhai bên đều mong muốn vượt qua."

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, ôngJohn Kerry cho biết hai bên nghiêm túc về việc bỏ qua những bất hòa trong quákhứ và nêu rõ: “Điều quan trọng hiện nay là hai nước cùng quyết tâm đưa quan hệlên mức đối tác đầy đủ và tìm cách giải quyết những vấn đề riêng lẻ gây bất đồngtrong những năm qua.”

[Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chính thức thăm Pakistan]

Ngoại trưởng Kerry đã mời Thủ tướng Sharif đến Mỹ để hộikiến Tổng thống Barack Obama.

Trong chuyến thăm lần này, ông Kerry cũng đã có cuộc hội đàm với Cố vấn Anninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz về các vấn đề song phương cũngnhư tình hình khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Aziz sau hộiđàm, Ngoại trưởng Mỹ cho biết hai bên nhất trí sẽ nối lại đối thoại chiến lượcnhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn, rộng rãi hơn và toàn diện hơngiữa hai nước.

Theo ông Kerry, các cuộc đối thoại sẽ bao gồm "tất cả các lĩnhvực chủ chốt giữa hai nước, từ vấn đề biên giới đến chống khủng bố, thúc đẩy đầutư tư nhân của Mỹ, đến nỗ lực phục hồi kinh tế của Pakistan."

Trong khi đó, ông Sartaj Aziz nhấn mạnh Pakistan muốn Mỹ chấm dứt việc tấncông phiến quân bằng máy bay không người lái ở khu vực Tây Bắc nước này.Islamabad cho rằng các cuộc không kích này vẫn là một rào cản lớn gây tổn hạiquan hệ giữa hai nước.

Mỹ và Pakistan khởi động các cuộc đàm phán cấp cao về một loạt chươngtrình an ninh và phát triển vào năm 2010, nhưng đàm phán đã đình trệ từ tháng11/2011 sau khi Mỹ không kích một địa điểm ở khu vực biên giới Pakistan giápAfghanistan làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Trước đó, quan hệ giữa hai nướcđã căng thẳng do nhiều vụ việc, trong đó có vụ không kích của Mỹ ở thành phốAbbottabad của Pakistan tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Giới quan sát nhận định việc nối lại đối thoại chiến lược chứng tỏ quan hệgiữa hai nước đã được cải thiện, nhưng vẫn tồn tại căng thẳng đáng kể và sựthiếu tin tưởng giữa hai bên, đặc biệt liên quan đến các vụ không kích của máybay không người lái Mỹ.

Ông Kerry nhấn mạnh hai bên cam kết "không thể để nhữngsự việc nhỏ có thể gây chia rẽ khiến hai nước sao lãng những giá trị chung vànhững lợi ích chung."

Theo kế hoạch, sau các cuộc hội đàm ở Islamabad, ông Kerry sẽ đến London và sẽ gặp Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arập thống nhất tại đây đểthảo luận về tình hình Ai Cập, Syria và hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.