Mỹ vẫn hy vọng vào kế hoạch hòa đàm với Taliban

Mỹ hy vọng nối lại kế hoạch đàm phán hòa bình với Taliban, xác định đây là một bước tiến cho tiến trình hòa giải ở Afghanistan.
Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng nối lại kế hoạch đàm phán hòabình với lực lượng Taliban, xác định đây là một bước tiến tích cực cho tiếntrình hòa giải giữa các phe phái ở Afghanistan và tạo thuận lợi cho Mỹ kết thúccuộc chiến kéo dài hơn 12 năm qua tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao MỹPatrick Ventrell cho biết vẫn có những dấu hiệu đáng hy vọng về khả năng quaytrở lại kế hoạch hòa đàm giữa đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượngTaliban do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, người phát ngôn thừa nhận đây mới chỉlà hy vọng của phía Mỹ, do vậy chưa có cơ sở chắc chắn.

Ông Ventrell cho biết Mỹ vẫn đang thuyết phục Taliban quay lại kế hoạch đàmphán dù vẫn chưa có thời gian cụ thể. Trước đó, cuộc đàm phán này đã bị hoãn lạido phản đối từ phía chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai.

Ông Ventrell đưa ra tuyên bố trên sau khi đặc phái viên Mỹ về Afghanistanvà Pakistan, ông James Dobbins, đã tới Qatar hồi tuần trước nhưng thu xếp đượccuộc tiếp xúc nào với đại diện của Taliban.

Theo ông Ventrell, mục đích chính của kế hoạch hòa đàm do Mỹ làm trung gianlà tạo cơ hội để người Afghanistan có thể thương lượng trực tiếp với nhau vàrằng Mỹ vẫn mở cửa cho việc đàm phán riêng với Taliban với điều kiện ngườiAfghanistan phải nói chuyện với nhau trước.

Cuộc hòa đàm trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Taliban dự kiến diễn ra ngày20/6, nhưng đã phải hoãn lại sau khi Tổng thống Afghanistan phản đối việcTaliban treo biển "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan," tên gọi của chínhquyền Taliban trước khi bị lật đổ năm 2001, trước cửa văn phòng đại diện ởQatar.

Chính phủ Afghanistan cho rằng việc Taliban treo tấm biển này là việc làmhoàn toàn không phù hợp. Ngoài ra, Kabul cũng cho rằng việc giới chức Mỹ hoannghênh hành động mở văn phòng của Taliban ở Cara đi ngược lại những gìWashington cam kết trước đó, khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải hai lần điệnđàm để trấn an Tổng thống Karzai.

Hôm 22/6, phát biểu họp báo bên lề cuộc gặp "Nhóm những bạn của Syria" -gồm 11 nước phương Tây và Arập ủng hộ lực lượng đối lập tại Syria - tại Qatar,Ngoại trưởng Kerry nói rằng Mỹ muốn kế hoạch đàm phán hòa bình với Taliban "trởlại đúng quỹ đạo."

Ông Kerry cảnh báo nếu kế hoạch hòa đàm thất bại, lực lượng Taliban có thểsẽ phải đóng cửa văn phòng vừa mở ngày 18/6 tại Qatar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.