Mỹ xác nhận 'thảo luận gián tiếp' với Iran về vấn đề tù nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Washington tham gia các cuộc đàm phán đảm bảo việc thả tự do cho những công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran độc lập với các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Mỹ xác nhận 'thảo luận gián tiếp' với Iran về vấn đề tù nhân ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Washington đã tham gia vào các cuộc thảo luận "gián tiếp nhưng tích cực" với Tehran nhằm đảm bảo việc thả tự do cho những công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một phát biểu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington tham gia các cuộc đàm phán này độc lập với các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei thông báo Tehran đang tổ chức các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân với Mỹ nhằm đảm bảo trả tự do cho những người Iran bị giam giữ trong nhà tù của Mỹ và các quốc gia khác do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục