Ngày 8/7, trả lời phỏng vấn nhật báo Corriere della Sera của Italy, Tổng thốngMỹ Barack Obama cho biết Mỹ sẽ xem xét lại chiến lược tăng quân tại chiến trườngAfghanistan vào cuối năm nay.
Đồng thời tổng thống Obama khẳng định việc giảm từ từ sự hiện diện của Mỹ tạiAfghanistan sẽ bắt đầu vào giữa năm 2011.
Trước đó, ngày 1/7, Hạ viện Mỹ đã chuẩn chi ngân sách bổ sung trị giá 37 tỷ USDcho cuộc chiến Iraq và chiến dịch tăng quân tại Afghanistan do Tổng thống Obamađề xuất.
Trong số này, chỉ riêng kế hoạch của Nhà Trắng về triển khai thêm 30.000 binh sĩMỹ tại Afghanistan đã cần tới 33 tỷ USD.
Ngày 8/7, Liên hợp quốc đã hoan nghênh việc chính quyền Afghanistan đưa 23chương trình ưu tiên ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước, pháttriển, hòa bình và an ninh... nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế sẽ được tổ chứctại nước này vào cuối tháng 7.
Phát biểu tại hội nghị của Ủy ban phối hợp và giám sát chung (JCMB) tổ chức tạiKabul, Đặc phái viên của Tổng Thư ký tại Afghanistan Staffan de Mistura cho rằngchương trình này là bằng chứng cho thấy sự chuyển giao trách nhiệm và quyền lãnhđạo cho người Afghanistan.
Các quan chức Afghanistan cho biết hội nghị sắp tới cũng là cơ hội để cộng đồngquốc tế hỗ trợ các ưu tiên của Afghanistan về chống tham nhũng, xây dựng lựclượng an ninh quốc gia đủ tin cậy và thực hiện tiến trình hòa giải, hòa hợp dântộc./.
(TTXVN/Vietnam+)