Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tối 30/1 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời tạo thêm thời gian cho Quốc hội giải quyết các bất đồng liên quan đến việc tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Thỏa thuận - bao gồm 5 dự luật chi tiêu và biện pháp tài trợ tạm thời 2 tuần cho DHS - được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống.
Tuy nhiên, việc Thượng viện thông qua thỏa thuận này không đủ để ngăn chặn tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, dự kiến bắt đầu từ ngày 31/1.
Nguyên nhân là do Hạ viện Mỹ chưa kịp phê chuẩn phiên bản cuối cùng của thỏa thuận và dự kiến chỉ nhóm họp trở lại vào ngày 2/2.
Trước đó, chiều 30/1, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cho biết ông ủng hộ thỏa thuận tài trợ do Thượng viện thông qua, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ ủng hộ đối với thỏa thuận này.
Ông Johnson kỳ vọng Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật vào ngày 2/2 để chuyển ngay tới Tổng thống Trump ký ban hành.
Trong thời gian chờ Hạ viện phê chuẩn, một số hoạt động của Chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải tạm ngừng do thiếu ngân sách.
Theo nội dung thỏa thuận, kinh phí dành cho DHS được tách riêng, không nằm trong 5 dự luật chi tiêu. DHS sẽ được cấp ngân sách tạm thời trong 2 tuần, trong khi Quốc hội tiếp tục thảo luận về phương án tài trợ dài hạn.
Trong thời gian qua, cơ quan này đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa hai đảng tại Mỹ, đặc biệt liên quan đến các biện pháp thực thi nhập cư cứng rắn tại bang Minnesota./.
Chính phủ Mỹ tiếp tục đứng trước nguy cơ đóng cửa
Với tỷ lệ 55-45, Thượng viện Mỹ đã phản đối việc tiếp tục xem xét gói 6 dự luật, trong đó có các dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lầu Năm Góc.