Myanmar nối lại hòa đàm với nhóm vũ trang không ký lệnh ngừng bắn

Hội đồng Hòa bình của chính phủ Myanmar nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang không ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc với đại diện là phái đoàn DPN.
Myanmar nối lại hòa đàm với nhóm vũ trang không ký lệnh ngừng bắn ảnh 1Người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra xung đột bạo lực ở bang Rakhine ngày 30/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 24/10, tờ Global New Light của Myanmar đưa tin Hội đồng Hòa bình của chính phủ nước này đã nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang không ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA), với đại diện là phái đoàn Đàm phán Chính trị (DPN) thuộc Hội đồng Liên bang Các Dân tộc Đoàn kết (UNFC) .

Trong cuộc họp lần thứ 7 giữa Ủy ban Hòa bình và DPN vào ngày 23/10, 4 điểm còn tồn đọng mà UNFC đề xuất cho việc ký kết NCA đã được thảo luận.

[Myanmar triển khai chiến dịch tái thiết khu vực Bắc Rakhine]

Đưa ra lời mời các bên không ký kết NCA tham gia tiến trình hòa bình, U Thein Zaw, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình, đã cam kết những sửa đổi tương lai cho NCA có thể tạo ra trong khuôn khổ của hiệp định. Trong khi đó, Khu Oo Reh, lãnh đạo DPN, đã mong muốn tiến tới một con đường mới được cho rằng sẽ tốt hơn con đường hiện nay.

Hai bên đã nhất trí mời các đại diện quốc tế tham gia ủy ban giám sát chung. Hòa đàm sẽ tiếp tục vào ngày 24/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục