Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học

Năm quốc tế Đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, tác động do suy thoái đa dạng sinh học.
“Đa dạng sinh học là sự sống. Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta” là chủ đề của Năm quốc tế về đa dạng sinh học và cũng là nội dung chủ yếu của cuộc Hội thảo về Năm quốc tế Đa dạng sinh học và Chương trình triển khai Luật Đa dạng sinh học.

Hầu hết các tham luận tại Hội thảo đều nêu bật mục tiêu Năm quốc tế về Đa dạng sinh học là nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, các tác động do suy thoái đa dạng sinh học; đánh giá việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về đa dạng sinh học đến năm 2010, đã được các quốc gia thành viên tham gia Công ước Đa dạng sinh học và các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững tại Johannesbung năm 2002 cam kết.

Đề cập đến hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế Đa dạng sinh học, ông Dương Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học cho biết Việt Nam tập trung vào ba hoạt động chính là truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học; tăng cường năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.

Thạc sỹ Lê Thanh Bình, Quyền Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học nêu rõ biến đổi khí hậu đang là vấn đề toàn cầu, nhưng nếu xét riêng ở Việt Nam hiện nay thì tình trạng khai thác, sử dụng và buôn bán trái phép nguồn tài nguyên đa dạng sinh học là vấn đề đáng báo động.

Năm 2010, các cấp, các ngành trong cả nước tập trung thực hiện tốt Luật Đa dạng sinh học vì đây là lần đầu tiên Việt Nam có Luật Đa dạng sinh học. Mọi người dân đều cần biết về Luật và nội dung chính của nó, điều gì liên quan đến đời sống và hoạt động của người dân hàng ngày, nhất là các cộng đồng dân cư sinh sống bên trong và xung quanh các khu bảo tồn.

Hội thảo do Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức ngày 3/6 tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân Ngày môi trường Thế giới, Ngày đại dương Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo và Năm quốc tế Đa dạng sinh học. /.

Ngọc Châu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục