Nắng nóng có khả năng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ từ ngày 28/7

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 28/7, nắng nóng có khả năng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.
Nắng nóng có khả năng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ từ ngày 28/7 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (26/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Trung Bộ và mở rộng ra khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, riêng Bắc Trung Bộ từ 36-39 độ C. Khoảng thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-17 giờ.

Ngày 26/7, Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-17 giờ.

Dự báo, từ ngày 28/7, nắng nóng có khả năng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Trưa hôm nay (25/7), nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ như Tương Dương 37,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,1 độ C.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 25/7 tại các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 48-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, tối nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm ở Tây Nguyên từ 65- 98%, độ ẩm ở Nam Bộ từ 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục