Hà Nội tiếp tục có một ngày nắng nóng, nhiệt độ lên tới 35 độ C

Nắng nóng diện rộng tiếp diễn, vùng núi Trung Bộ lên tới 39 độ C

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C, Hà Nội 33-35 độ C.
Nắng nóng diện rộng tiếp diễn, vùng núi Trung Bộ lên tới 39 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ.

Nam Bộ bắt đầu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 10/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ; cao nhất 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc 3 có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây,ngày nắngnóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ, riêng vùng núi 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-95%.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục