NASA phát hiện vòng sáng kỳ lạ xung quanh hố đen trong vũ trụ

Hố đen và hệ thống sao đó gọi là V404 Cygni, cách Trái đất khoảng 7.800 năm ánh sáng. Ngôi sao đó có khối lượng bằng một nửa mặt trời.
NASA phát hiện vòng sáng kỳ lạ xung quanh hố đen trong vũ trụ ảnh 1Vòng sáng quanh hố đen vũ trụ. (Nguồn: edition.cnn.com)

Đài quan sát tia X Chandra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài quan sát Neil Gehrels Swift gần đây đã chụp lại được hình ảnh các vòng phát sáng kỳ lạ xung quanh hố đen.

Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã có lời giải cho hiện tượng đặc biệt này.

Theo đó, hố đen tồn tại trong một hệ hành tinh có 2 ngôi sao gọi là V404 Cygni. Lực hấp dẫn quá mạnh của của hố đen đã hút vật chất ra khỏi ngôi sao và tạo thành các vòng tròn phát sáng nằm quanh hố đen.

Hố đen và ngôi sao kể trên nằm cách Trái đất khoảng 7.800 năm ánh sáng. Ngôi sao nạn nhân bị hố đen "ăn thịt" có khối lượng bằng một nửa Mặt trời của chúng ta.

[Khả năng tiểu hành tinh Bennu đâm vào Trái đất là bao nhiêu?]

Các vòng tròn phát sáng nằm quanh hố đen được gọi là tiếng vang ánh sáng. Tiếng vang ánh sáng được tạo ra khi chùm tia X từ hệ hành tinh hai sao V404 Cygni phản xạ các đám mây bụi nằm rải rác trong không gian nằm giữa nó và Trái đất.

Hình ảnh mới do NASA công bố là sự kết hợp giữa các tia X mà đài Chandra quan sát được với dữ liệu quang học thu từ kính viễn vọng Pan-STARRS ở Hawaii, Mỹ.

Trong khi đó, đài quan sát Swift đặt trên không gian và được đưa vào hoạt động từ năm 2004.

Đài này từng phát hiện một vụ nổ tia X từ một hệ hành tinh hai sao vào tháng 6/2015. Vụ nổ này tạo ra các vòng năng lượng có thể nhìn thấy trong hình ảnh chụp tia X./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục