NASA và SpaceX triển khai sứ mệnh tiếp tế thương mại lần thứ 30 lên ISS

Với khối lượng hàng hơn 6.000 pound (tương đương 2,7 tấn) gồm phần cứng và vật tư nghiên cứu khoa học, tàu vũ trụ Dragon đang trên đường vận chuyển hàng thiết yếu đến phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ Tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida vào ngày 6/12/2020 mang theo tàu vũ trụ Dragon chở hàng tiếp tế lên ISS. (Nguồn: NASA/SpaceX)
Tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ Tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida vào ngày 6/12/2020 mang theo tàu vũ trụ Dragon chở hàng tiếp tế lên ISS. (Nguồn: NASA/SpaceX)

Ngày 21/3, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Công ty SpaceX (Mỹ) đã khởi động sứ mệnh tiếp tế thương mại thứ 30 cho Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX cất cánh lúc 16h55 theo giờ chuẩn miền Đông (3h55 sáng 22/3 giờ Hà Nội) từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida, Mỹ.

Với khối lượng hàng hơn 6.000 pound (tương đương 2,7 tấn) gồm phần cứng và vật tư nghiên cứu khoa học, tàu vũ trụ Dragon đang trên đường vận chuyển hàng thiết yếu đến phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.

NASA cho biết tàu vũ trụ còn mang theo vệ tinh Astrobees. Đây là vệ tinh do sinh viên chế tạo để theo dõi băng biển và thiết bị BurstCube phát hiện tia gamma.

NASA cho biết tàu Dragon dự kiến có khoảng 1 tháng kết nối với trạm ISS trước khi quay trở lại Trái Đất và hạ cánh ngoài khơi bờ biển Florida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục