Phát biểu trước các nghị sỹ ngày 26/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêubật những lợi thế mà đồng euro mang lại cho nước Đức - đồng tiền chung được đưavào lưu thông từ ngày 1/1/2002. Theo bà, là một quốc gia xuất khẩu, Đức đặc biệtđược hưởng lợi nhờ đồng euro. Điều này không chỉ đúng với các tập đoàn lớn màcòn đối với cả các công ty vừa và nhỏ.
Máy móc, sản phẩm hóa chất, phương tiện chở hàng hạng nặng và ôtô lànhững sản phẩm chế tạo có giá trị gia tăng cao mà Đức bán ra thế giới. Vì vậy,tại thị trường chủ chốt của Đức, Khu vực sử dụng đồng tiền chungchâu Âu(Eurozone), đồng euro đã giúp Đức không cần phải đề phòng những thua lỗ do nhữngbiến động về tỷ giá hối đoái.
Theo nhà phân tích tại ngân hàng Đức Metzler, kểtừ khi đồng euro ra đời, các nhà chế tạo ôtô Đức đã tiết kiệm được từ 300-500triệu euro (tương đương 400-660 triệu USD)/năm chi phí giao dịch.
Nhà kinh tế thuộc Viện Kinh tế DIW Ferdinand Fichtner nêu bật tầm quantrọng của Eurozone là một thị trường rộng lớn đối với hàng hóa Đức. Theo ông,"khoảng 40% xuất khẩu của Đức có điểm đến là Eurozone với 17 nước thành viên,20% là những nước còn lại thuộc Liên minh châu Âu (EU)".
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Prognos công bố gần đây trên tờ"Handlsblatt" (Đức), trong số 4,4 triệu việc làm tại Đức phụ thuộc vào xuất khẩusang toàn EU thì có tới gần 3 triệu việc làm phụ thuộc vào xuất khẩu sangEurozone.
Hãng tư vấn quản lý McKinsey cho biết đồng euro đã đóng góp 2/3 mức tăngtrưởng của Đức trong 10 năm qua. Bản thân Đức cũng nhận thấy được những lợi íchnày một cách gián tiếp. Các nước miền Nam khu vực Eurozone, vốn dễ bị lạm phát,đã được hưởng những điều kiện tín dụng tốt hơn nhờ lãi suất chung do Ngân hàngTrung ương châu Âu (ECB) ấn định, khuyến khích họ mua hàng hóa Đức.
Mặc dù vậy, nhiều nhà kinh tế vẫn cho rằng kinh tế Đức thành công khônghoàn toàn nhờ đồng euro. DIW cho rằng đồng tiền này chỉ là một nhân tố trong câuchuyện thành công của Đức. Không thể bỏ qua những lợi thế cạnh tranh của Đức,trong đó phải kể tới chính sách không có mức lương tối thiểu chung.
Trong nhiều năm, các nghiệp đoàn Đức chỉ chấp nhận mức tăng lương khiêmtốn để bảo vệ việc làm. Những cải cách mà cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder đưa ranăm 2003 để đối phó với nạn thất nghiệp đã giúp kích hoạt nền kinh tế sau mộtthời gian dài khó khăn./.