Nga bắt giữ tàu đánh cá Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp

Một hợp tác xã ngư nghiệp thông báo với chính quyền Hokkaido rằng con tàu này đang hoạt động trong phạm vi 200 hải lý của quần đảo tranh chấp để đánh bắt cá tuyết khi bị bắt giữ.
Nga bắt giữ tàu đánh cá Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp ảnh 1Đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Kunashiri, trong khi Nga gọi là Kunashir, ngày 30/1/2019. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 15/1, chính quyền Hokkaido cho biết giới chức Nga đã bắt giữ một tàu đánh cá của Nhật Bản cùng với 6 thành viên thủy thủ đoàn ở vùng biển ngoài khơi quần đảo do Nga chiếm giữ trong khi Nhật Bản cũng có tuyên bố chủ quyền.

Một hợp tác xã ngư nghiệp có trụ sở tại Nemuro thông báo với chính quyền Hokkaido rằng con tàu này đang hoạt động trong phạm vi 200 hải lý của quần đảo tranh chấp để đánh bắt cá tuyết khi bị bắt giữ.

Tàu này được đưa đến Furukamappu, hay còn được gọi là Yuzhno-Kurilsk ở Nga, trên đảo Kunashiri - một trong những đảo tranh chấp được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là Nam Kurils.

Vụ việc xảy ra sau khi hồi tháng trước các cơ quan tuần tra biên giới Nga bắt giữ 5 tàu của Nhật Bản cũng từ Nemuro.

Tàu này và 24 thành viên thủy thủ đoàn đã được thả sau khi nộp phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục