Nga gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với xe tải từ EU, Anh và Ukraine

Lệnh cấm xe tải nhập cảnh được Moskva áp dụng từ năm 2022 như biện pháp đáp trả quyết định của EU cấm nhập cảnh đối với xe tải mang biển số của Nga và Belarus.

Cảnh sát Phần Lan gác tại cửa khẩu Vaalimaa biên giới giữa Phần Lan và Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Phần Lan gác tại cửa khẩu Vaalimaa biên giới giữa Phần Lan và Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nga gia hạn lệnh cấm nhập cảnh vào Nga đối với các xe tải từ Liên minh châu Âu (EU), Anh, Na Uy và Ukraine. Đây là thông báo của Chính phủ Nga trên kênh Telegram ngày 25/12.

Theo thông báo của Chính phủ Nga, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi nước này ban hành quyết định vô hiệu hóa.

Lệnh cấm áp dụng từ năm 2022 như biện pháp đáp trả quyết định của EU cấm nhập cảnh đối với xe tải mang biển số của Nga và Belarus.

Mặc dù lệnh cấm bao trùm hầu hết các loại hàng hóa, song Nga cũng đưa ra một số ngoại lệ như bưu phẩm, thư ngoại giao và viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, các phương tiện vận chuyển hàng hóa hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị và ôtô thể thao đến các địa điểm tổ chức sự kiện thể thao cũng được phép nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục