Nga: Khai trương Gian trưng bày Nguyên tử tại thủ đô Moskva

Gian trưng bày Atom là triển lãm lớn nhất về năng lượng hạt nhân và khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về quá khứ, hiện tại và tương lai vĩ đại của ngành công nghiệp hạt nhân Nga.
Nga: Khai trương Gian trưng bày Nguyên tử tại thủ đô Moskva ảnh 1Một tác phẩm nghệ thuật bên trong Gian trưng bày Atom của Rosatom. (Nguồn: Imago)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết ngày 2/11 tại Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân (VDNKh) ở thủ đô nước Nga đã khai trương Gian trưng bày Nguyên tử (Atom) nhằm tôn vinh lĩnh vực điện hạt nhân của nước này.

Buổi lễ còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Phó Chánh văn phòng thứ nhất Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Kiriyenko và Tổng Giám đốc Tập đoàn hạt nhân quốc doanh Rosatom, ông Alexey Likhachev.

Phát biểu nhân sự kiện trên, Thị trưởng Sobyanin nhấn mạnh Gian trưng bày Atom là một trong những cơ sở độc đáo về văn hóa và giáo dục, công nghệ bảo tàng được xây dựng ở Nga trong thập kỷ qua.

Ông đánh giá đây là sự kiện vô cùng quan trọng bởi những cơ sở như vậy hiếm khi được đưa vào hoạt động trong nước. Ông khẳng định đây là một "ngày lễ lớn đối với VDNKh, thủ đô Moskva và đất nước Nga."

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Novak cho biết đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời sống của thủ đô Moskva và nước Nga.

[Tổng thống Putin ký luật thu hồi phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân]

Gian trưng bày Atom là triển lãm lớn nhất về năng lượng hạt nhân và khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về quá khứ, hiện tại và tương lai vĩ đại của ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

Về phần mình, ông Kiriyenko cho rằng Gian trưng bày Atom là một công trình kiến trúc độc đáo. Ông cảm ơn đội ngũ của chính quyền thành phố Moskva và Rosatom đã tạo ra gian trưng bày này tại VDNKh.

Gian trưng bày Atom là một tổ hợp triển lãm khoa học và công nghệ gồm 7 tầng, trong đó có 3 tầng ngầm dưới lòng đất. Tổng diện tích của tổ hợp này là 25.300m2, trong đó có 1.200m2 mái có thể khai thác.

Bảo tàng này giới thiệu về lịch sử và những thành tựu đương đại của ngành năng lượng hạt nhân Nga với tư cách là ngành công nghệ cao, an toàn, góp phần to lớn vào việc đảm bảo năng lực quốc phòng và phát triển kinh tế quốc gia.

Khách tham quan có thể tìm hiểu về các dự án hạt nhân thời Liên Xô trước đây, tìm hiểu lò phản ứng nhiệt hạch Tokamak, lò phản ứng hạt nhân và các triển lãm thú vị khác.

Gian trưng bày Atom có thể đón tiếp tới 2.000 khách tham quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục