Nga khẳng định lập trường về quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ tuyên bố phản đối từ phía Nhật Bản về chuyến thăm của Thủ tướng Dmitry Medvedev tới quần đảo tranh chấp Nam Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).
Nga khẳng định lập trường về quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới thăm quần đảo tranh chấp Kuril. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ tuyên bố phản đối từ phía Nhật Bản về chuyến thăm của Thủ tướng Dmitry Medvedev tới quần đảo tranh chấp Nam Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Hãng TASS dẫn tuyên bố của bộ nêu rõ: "Phản ứng của Nhật Bản với chuyến thăm của ông Medvedev tới đảo Iturup (một trong những đảo ở quần đảo Nam Kuril) một lần nữa cho thấy Tokyo tiếp tục thách thức kết quả đã được công nhận rộng rãi của Chiến tranh thế giới II vào dịp kỷ niệm 70 năm cuộc chiến kết thúc."

"Tuyên bố khoa trương công khai như vậy làm dấy lên hoài nghi về cam kết tôn trọng sự thật lịch sử và ký ức chiến tranh của Chính phủ Nhật Bản, vốn đã mang đến chết chóc và nỗi thống khổ cho hàng chục triệu người dân Đông Á."

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định các quan chức nước này sẽ tiếp tục thăm quần đảo tranh chấp nói trên mà không cần xem xét lập trường của Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục