Mùa Hè này, chiếc du thuyền này bắt đầu thực hiện các chiến dịch tìm kiếm cứu hộphục vụ lợi ích của Hải quân Nga.
Du thuyền "Nikolaev" rất giống thuyền buồm bình thường, nhưng trên thực tế đâylà phòng thí nghiệm nổi được trang bị các loại thiết bị hiện đại nhất và đượcthiết kế để thực hiện các chuyến đi xa ở các vùng biển khác nhau.
Trong số đó,thiết bị sonar bố trí trên du thuyền có thể phát hiện vỏ đồ hộp dưới đáy biển ởđộ sâu 900m và trên màn hình thiết bị tạo ảnh nhiệt sẽ thấy bàn tay của ngườiđang bị chìm nổi lên mặt nước ở khoảng cách gần 10km.
Robot dưới nước “Falcon”cũng là một thành viên của thủy thủ đoàn, loại thiết bị tiên tiến nhất hoạt độngở độ sâu lớn.
Thuyền trưởng của du thuyền “Nikolaev” Gay Yurchenko cho biếtrobot siêu âm của du thuyền có khả năng tìm kiếm ở khoảng cách 1.000m . Nó cóthể xác định vị trí và hiển thị hình ảnh ba chiều của đồ vật dưới nước.
Ngoàira, trên du thuyền cũng có thiết bị nghiên cứu khí quyển và trang thiết bị chocác thợ lặn.
Du thuyền cứu hộ "Nikolaev" di chuyển trên mặt biển nhờ cánh buồm có diện tích400m2, và trong trường hợp không có gió thì du thuyền được trang bị hai động cơ diezen mạnh mẽ. Quá trình quản lý cánh buồm và động cơ là hoàn toàn tự động.
Hiện, trên thế giới chỉ có vài chiếc tàu cứu hộ có thiết bị lặn tương tự như cácloại thiết bị bố trí trên du thuyền “Nikolaev”./.