Nga phóng vệ tinh khoa học châu Âu lên quỹ đạo

Vệ tinh khoa học CryoSat-2 sẽ theo dõi và đo chính xác độ dày và chiều dài lớp băng bao phủ ở Bắc cực, đảo Greenland, Iceland.
Chiều 8/4, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Dnepr từ sân bay vũ trụ Baikonurở Kazakhstan, đưa vệ tinh khoa học CryoSat-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA)lên quỹ đạo.

Vệ tinh CryoSat-2, do công ty Astrium của Pháp chế tạo, là phiên bản củavệ tinh CryoSat-1 (vệ tinh bị cháy trong vụ phóng không thành công cuối năm2005).

Đây là vệ tinh thứ ba được ESA phóng lên quỹ đạo trong chương trình "Hànhtinh sống," nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa các lớp băng vùng cực và tình trạngbiến đổi khí hậu bằng cách quan sát sự thay đổi của các lớp băng.

Vệ tinh sẽ theo dõi và đo chính xác độ dày và chiều dài lớp băng bao phủ ởBắc cực, đảo Greenland, Iceland, các đại dương gần địa cực cũng như các núibăng.

Vệ tinh này có thời gian sử dụng ba năm, hoạt động ở quỹ đạo cao 720km.

Tên lửa đẩy Dnepr là tên lửa ba tầng, có thể đưa các thiết bị nặng tới 3,7tấn lên quỹ đạo có độ cao từ 300-900km.

Kể cả vụ phóng vệ tinh CryoSat-2, tớinay Nga đã 14 lần phóng thành công tên lửa Dnepr, đưa lên quỹ đạo 51 vệ tinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.