Nga sẽ "nghiên cứu" gói trừng phạt mới của EU trước khi hành động

Gói trừng phạt mới nhất do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hôm 7/12, trong đó đưa thêm gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt.
Nga sẽ "nghiên cứu" gói trừng phạt mới của EU trước khi hành động ảnh 1Nhà máy lọc dầu của Nga ở Gubkinsky, Siberia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điện Kremlin tuyên bố sẽ nghiên cứu gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga và sau đó sẽ đưa ra phản ứng.

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 16/12, trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của Nga đối với các lệnh trừng phạt mới của EU, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ trước hết Moskva cần tìm hiểu gói trừng phạt thứ 9 này và sau đó sẽ có hành động phù hợp.

Trước đó có thông tin rằng đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 chống lại Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine.

[EU chưa đạt nhất trí chung về gói trừng phạt mới đối với Nga]

Dự kiến gói trừng phạt này sẽ được thông qua trong ngày 16/12 bằng văn bản, nghĩa là không cần thảo luận thêm.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng cho biết các biện pháp trừng phạt riêng lẻ của EU trong gói trừng phạt mới này sẽ nhằm vào khoảng 200 người cũng như cấm đầu tư vào ngành mỏ của Nga.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2, EU đã triển khai 8 gói trừng phạt nhằm vào Nga, tác động đến hơn 1.200 cá nhân và 118 thực thể liên quan.

Gói trừng phạt mới nhất do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hôm 7/12, trong đó đưa thêm gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt.

EU dự kiến sẽ ngăn chặn Moskva tiếp cận các thiết bị bay không người lái, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của Nga, cũng như quy định kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đối với các hóa chất thiết yếu, chất độc thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin mà Nga có thể sử dụng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục